Thổ Nhĩ Kỳ thông báo về tiến độ chiến dịch ở Afrin

ANKARA (Sputnik) - Trong quá trình chiến dịch ở Afrin (Syria), các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã vô hiệu hóa 2.612 thành viên của PYD (đảng "Liên minh Dân chủ" người Kurd), YPG (lực lượng tự vệ người Kurd), cũng như nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo"*, Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm Chủ nhật.
Sputnik

Hôm thứ Sáu con số chiến bịnh bị vô hiệu hóa là 2434.

“Mỹ kích động Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch ở Afrin”

"Kể từ khi bắt đầu chiến dịch "Cành oliu" đã vô hiệu hóa 2612 thành viên tổ chức khủng bố", — Twitter của Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ viết.

Trước đó lực lượng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, kể từ đầu hoạt động tại Afrin có 41 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị chết.

Ngày 20 tháng 1, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ công bố bắt đầu chiến dịch "Cành oliu" chống các lực lượng người Kurd ở Afrin, Syria. Đồng thời với Thổ Nhĩ Kỳ, "Quân đội Tự do Syria" cũng tham gia chiến dịch. Damascus mạnh mẽ lên án hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Afrin.

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

 

Thảo luận