EU dự định áp đặt thuế đối với một số hàng hoá của Mỹ

MOSKVA (Sputnik) - Liên minh châu Âu có kế hoạch đặt một mức thuế 25% lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, đáp trả lại kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nhập khẩu lên mặt hàng thép và nhôm, Bloomberg đưa tin dẫn nguồn từ các tài liệu của Ủy ban châu Âu (EC).
Sputnik

Tổng khối lượng hàng hoá nhập khẩu ước đạt 2,8 tỷ euro.

Trump áp đặt thuế nhập khẩu pin mặt trời và máy giặt vào Mỹ
Danh mục hàng hóa bao gồm bao gồm áo thun, quần jean, mỹ phẩm, rượu bourbon, xe mô tô và du thuyền.

EC đã thảo luận vấn đề này với đại diện của Chính phủ các nước EU tại cuộc họp ở Brussels  vào chiều hôm thứ Hai, ngày 5 tháng Ba. Các đề xuất về các biện pháp ứng phó của EC sẽ được thảo luận tiếp tại cuộc họp vào Thứ Tư.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng hầu hết các nước đều "bóc lột" Hoa Kỳ trong lĩnh vực trong thương mại.

Ngày 01 tháng Ba, ông  Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ áp thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% với nhôm.

Thảo luận