Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Huân chương Sao vàng cho Chủ tịch Raul Castro Ruz

Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn dành tình cảm hữu nghị, đoàn kết chân thành đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; nhấn mạnh Lãnh tụ Fidel Castro mãi mãi là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, tấm gương, sự nghiệp và tư tưởng của Fidel sẽ sống mãi trong lòng nhân dân hai nước.
Sputnik

Chiều 29-3 (giờ địa phương, tức sáng 30-3, giờ Hà Nội), lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia, tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana, Cuba.

Tổng Bí thư Việt Nam nhận Bằng Tiến sỹ danh dự tại Cuba

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ruz chủ trì lễ đón.

Đúng 18h, đoàn xe chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Cung Cách mạng. Chủ tịch Raul Castro Ruz nồng nhiệt chào đón và mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào vị trí danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Cuba và Việt Nam.

Chủ tịch Raul Castro Ruz, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.

Hai lãnh đạo duyệt đội quân danh dự ở Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana chiều 29-3

"Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình"
Ngay sau lễ đón chính thức, tại Cung Cách mạng ở La Habana, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một luôn dành tình cảm hữu nghị, đoàn kết chân thành đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba; nhấn mạnh Lãnh tụ Fidel Castro mãi mãi là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, tấm gương, sự nghiệp và tư tưởng của Fidel sẽ sống mãi trong lòng nhân dân hai nước. 

Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ chế hợp tác, thực hiện tốt các thỏa thuận đã ký kết; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế — xã hội và xây dựng đảng. Hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục thế hệ trẻ; tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, giáo dục thế hệ trẻ hai nước.

Người dân và báo chí Cuba nói gì về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự tương đồng hoàn toàn trong lập trường của hai nước đối với nhiều vấn đề quốc tế; nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà hai nước là thành viên, nhất là tại Liên Hiệp Quốc, gồm cả việc ủng hộ các ứng cử viên của nhau, thống nhất lập trường chung thông qua các cuộc trao đổi định kỳ giữa chính phủ hai nước.

Việt Nam cam kết ủng hộ Cuba ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2021-2023; Cuba khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời đồng chí Raul Castro Ruz sớm sang thăm lại Việt Nam, và Chủ tịch Raul Castro Ruz chân thành cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cho biết sẽ thu xếp để sớm sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp sắp tới.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Raul Castro Ruz chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Cung Cách mạng.

Cùng với đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Raul Castro đã chứng kiến Lễ ký kết các thỏa thuận quan trọng giữa hai Chính phủ cũng như trong lĩnh vực kinh doanh.

Theo: TTXVN, QĐND, Tuổi Trẻ

Thảo luận