Anh từ chối điều tra vụ việc ở Salisbury cùng với Nga

LONDON (Sputnik) - London không đồng ý cùng Matxcơva tiến hành cuộc điều tra chung về vụ việc ở Salisbury. Đó là tuyên bố của John Foggo, Đại diện Thường trực của Anh tại OPCW (Tổ chức Cấm Vũ khí Hoá học).
Sputnik
Pushkov cho biết ai là kẻ "đặt hàng trong vụ Skripal"

"<…> Anh và nhiều nước khác ủng hộ London, đã đi đến kết luận rằng có khả năng cao là Nhà nước Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này và không còn lời giải thích hợp lý nào khác hơn. Trong Công ước về vũ khí hoá học không yêu cầu nạn nhân thu hút tội phạm tiềm năng tham gia vào điều tra chung. Làm như vậy sẽ là sự băng hoại", — Foggo nói.

Fogg còn nhắc rằng Anh đã đặt ra cho Nga hai câu hỏi: Matxcơva làm như thế nào để phát triển chất tác nhân tê liệt thần kinh sử dụng ở Salisbury, và liệu Nga có bị  mất kiểm soát với kho dự trữ vũ khí hóa học của mình hay không.

Theo lời vị Đại diện Thường trực này, Matxcơva không trả lời câu hỏi nào mà thay vào đó lại nêu hơn 24 giả thiết khác nhau về những gì đã xảy ra.

 

Thảo luận