Ấn Độ sẽ triển khai sản xuất phụ tùng cho xe tăng T-90

Chennai (Ấn Độ) - Sản xuất các bộ phận cho xe tăng T-90 của Nga sẽ được thành lập tại Ấn Độ, ông Alexander Potapov, Tổng giám đốc công ty Uralvagonzavod, cho biết hôm thứ Tư tại triển lãm Defexpo-2018.
Sputnik

Hiện giờ Ấn Độ lắp ráp xe tăng Nga theo thỏa thuận cấp phép từ các thành phần từ Nga.

Đột phá mới: Việt Nam có thể "mặc áo giáp" của xe tăng T-90 cho T-54/55 nâng cấp?

"Cần phải tiến lên từng bước, chúng tôi có kế hoạch đi từ nhỏ đến lớn. Nếu bây giờ chúng ta có giấy phép sản xuất xe tăng T-90 tại Ấn Độ, thì trong khuôn khổ việc sản xuất được cấp phép này, dần dần sẽ nội địa hóa và tích hợp các điểm sản xuất, chế tạo phụ tùng cho T-90 trên lãnh thổ Ấn Độ" — ông Potapov nói.

Triển lãm Defexpo-2018 diễn ra tại Chennai Ấn Độ từ ngày 11 đến 14 tháng 4.

Thảo luận