Trả 490 tấn rác về Mỹ

BẮC KINH (Sputnik) – Hải quan thành phố Hàng Châu tỉnh Chiết Giang đã chặn không cho đưa vào địa phương này 490 tấn chất thải rắn từ Hoa Kỳ, thuộc diện cấm nhập khẩu vào Trung Quốc, và quyết định trả khối rác về lại Mỹ, - như Tân Hoa Xã đưa tin.
Sputnik
Chiêu lạ: Dân Thụy Sĩ tiết kiệm bằng cách…ném rác sang Pháp

Trong cuộc đấu tranh chống ô nhiễm môi trường, cuối năm 2017 chính quyền Trung Quốc ban hành lệnh cấm nhập khẩu vào nước này 24 loại chất thải rắn.

Các nhân viên hải quan phát hiện lô hàng từ Hoa Kỳ gồm giấy trộn với chất thải kim loại và vỏ chai dùng đựng nước.

Hải quan yêu cầu công ty nhận phải trả đám rác khủng này về lại nước Mỹ trong thời gian ngắn nhất.

Thảo luận