Hoa Kỳ từ chối khôi phục các khu vực của Syria do quân đội của Assad kiểm soát

MATXCƠVA (Sputnik) – Mỹ không muốn khôi phục lại các khu vực của Syria hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Tổng thống Syria Bashar Assad, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết sau ngày đầu làm việc của cuộc gặp các Bộ trưởng ngoại giao G7.
Sputnik
Các Bộ trưởng ngoại giao G-7 và Mogherini đàm phán ở Toronto

"Khi chúng tôi xem xét và nghiên cứu các hành động tiếp theo của mình, chúng tôi không muốn tiền tài trợ rơi vào các khu vực được chính phủ Assad kiểm soát", một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.

Trước đó, lãnh đạo nhóm của Duma Quốc gia Nga về quan hệ với quốc hội Syria, ông Dmitry Sablin, trích lời Tổng thống Syria Assad nói rằng để khôi phục nền kinh tế Syria phải mất từ 10 đến 15 năm và sẽ cần 400 tỉ đô la.

Thảo luận