Hải quân Việt Nam - Thái Lan tổ chức tuần tra chung (Ảnh)

Hải quân Việt Nam và Thái Lan tổ chức thành công chuyến tuần tra chung lần thứ 37 trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước.
Sputnik

Nhiệm vụ của tàu buồm Việt Nam trong chuyến xuất ngoại thăm Campuchia và Thái Lan
Ngày 20 và 21.4, Biên đội tàu 264, 265, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam và Biên đội tàu 432, 525, Vùng 2 Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức thành công chuyến tuần tra chung lần thứ 37 trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước.

Sau 6 chuyến tuần tra chung với hơn 400 hải lý, biên đội tàu hai nước đã thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu Hải quân các nước ASEAN khi gặp nhau trên biển (Hello ASEAN); thực hiện hành động theo Bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc gặp bất ngờ trên biển của Hải quân Tây Thái Bình Dương (CUES) bằng thông tin tín hiệu cờ và ánh đèn khi hành trình trên biển.

Thủy thủ tàu 265 Hải quân Việt Nam đánh tín hiệu bằng cờ tay thực hiện thủ tục chào (Hello ASEAN) và trao đổi thông tin với biên đội tàu Hải quân Thái Lan
Thủy thủ tàu 265 Hải quân Việt Nam đánh tín hiệu bằng cờ tay thực hiện thủ tục chào (Hello ASEAN) và trao đổi thông tin với biên đội tàu Hải quân Thái Lan

Biên đội tàu Hải quân hai nước cũng phối hợp luyện tập tìm kiếm cứu nạn trên biển và xử lý một số nội dung mà hai bên đã ký kết thực hiện. 

Tàu 432 Hải quân Thái Lan hành trình tuần tra chung với Hải quân Việt Nam
  

Ngay sau khi kết thúc chuyến tuần tra lần thứ 37, tàu Hải quân Thái Lan đã dẫn đường đưa Biên đội tàu Hải quân Việt Nam vào cảng Songkhla, thăm chính thức Hải quân Thái Lan từ ngày 22 — 25.4.

Biên đội tàu Hải quân Việt Nam 264, 265 cập cảng Songkhla Thái Lan

Theo: Thanh Niên

Thảo luận