Crưm kêu gọi tăng cường nỗ lực cho việc giải phóng thủy thủ đoàn tàu "Nord"

Simferopol (Sputnik) — Nhóm hoạt động xã hội ở Crưm kêu gọi kích hoạt tích cực công việc để trả lại tự do cho đoàn thủy thủ thuyền đánh cá "Nord" đang bị bắt giữ ở Ukraina.
Sputnik
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các hãng tàu về nguy cơ cướp biển ở Ukraina

"Chúng tôi kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế và các phương tiện truyền thông, chính quyền và cộng đồng các quốc gia khác để đưa ra một đánh giá khách quan về sự tùy tiện của chính quyền Ukraina đối với thủy thủ đoàn tàu "Nord" và để cung cấp sự hỗ trợ thực sự để ngư dân Crưm được trở về nhà với gia đình, người thân và bạn bè", — như nội dung tuyên bố của nhóm giám sát thuộc Viện Công chúng Cộng hòa Crưm về giám sát tình trạng nhân quyền của chính quyền Ukraina hiện nay đối với công dân Nga sống ở Crưm.

Những người tham gia phong trào cũng kêu gọi Bộ Ngoại giao Nga, các cơ quan công quyền liên bang và khu vực tăng cường nỗ lực để giải phóng thủy thủ đoàn bị bắt giữ.

Thảo luận