Bộ Nội an Hoa Kỳ không thấy bằng chứng về việc Nga giúp Trump tranh cử

WASHINGTON (Sputnik) - Bộ Nội an Hoa Kỳ không thấy có bằng chứng nào về việc Nga đã giúp Donald Trump trong cuộc bầu cử ở nước Mỹ, - bà Kristen Nielsen đứng đầu cơ quan tuyên bố.
Sputnik

"Tôi không nghĩ  là tôi đã thấy gì đó chứng tỏ ý định cụ thể giúp Tổng thống Trump thắng cử", — Politico  dẫn lời bà Nielsen.

Ông Trump yêu cầu xác minh sự can thiệp của FBI vào chiến dịch tranh cử
Trước đó, tình báo Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử, mặc dù cơ quan này cũng xác nhận không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy sự can thiệp này ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu

Matxcơva nhiều lần phản bác những cáo buộc đó còn Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov,  gọi những cáo buộc như vậy là "hoàn toàn vô căn cứ".

Hôm thứ Ba, những người đứng đầu Bộ Nội an, FBI và Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ đã thông báo cho Quốc hội về các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng bầu cử của nước Mỹ.

Thảo luận