Thảm án Tiền Giang: Chỉ vì “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” mà siết cổ chết 3 người?

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, Nguyễn Đăng Khoa nhẫn tâm xuống tay giết vợ, mẹ vợ và con riêng của vợ chỉ vì vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt”, vợ Khoa muốn chia tay với chồng, Lao Động thông tin.
Sputnik

Thông tin từ Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), ngày 14.8, Công an tỉnh Tiền Giang bắt được Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987), nghi phạm trong vụ án mạng làm chết 3 người trong 1 gia đình ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Công an đã bắt được gã con rể thảm sát 3 người gia đình nhà vợ ở Tiền Giang

Trước đó, sáng sớm 13.8, người dân ấp 4 xã Tam Hiệp đã phát hiện ba bà cháu Lê Thị Hoa (SN 1974), chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994, con gái bà Hoa) và cháu Phan Ngọc Anh (SN 2013, con riêng của chị Ngân) chết tại nhà. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Đăng Khoa (ngụ tỉnh Đồng Tháp, chồng sau của chị Ngân). Khoa bị bắt trong 1 tiệm sửa xe tại xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cách nơi xảy ra án mạng khoảng 30 cây số.

Theo thông tin riêng của PV, lời khai ban đầu của nghi phạm cho thấy, Khoa nhẫn tâm xuống tay giết chết 3 người thân chỉ vì vợ chồng "cơm không lành, canh không ngọt", vợ Khoa có ý muốn chia tay với chồng.

 

Thảo luận