Ông Lavrov nêu lý do áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng biện pháp trừng phạt chống Nga đã được áp đặt vì mong muốn sử dụng các phương pháp cạnh tranh thiếu lành mạnh.
Sputnik

Ông nói điều này tại cuộc họp báo với đối tác Serbia Ivica Dacic.

"Tất nhiên, mọi người điều hiểu rằng lệnh trừng phạt chống Nga đã được áp đặt không phải vì Syria, không phải vì Ukraine, không phải vì Crưm, không phải vì bất cứ điều gì khác, mà vì mong muốn sử dụng các phương pháp cạnh tranh thiếu trung thực, thúc đẩy chính sách tuyệt đối vô vọng nhằm kiềm chế Nga" — Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ủy ban châu Âu trả lời Ngoại trưởng Anh về thắt chặt biện pháp trừng phạt chống Nga
Đáp lại, ông Dacic nói rằng Belgrade sẽ không tham gia các biện pháp trừng phạt chống Moskva.

"Tất nhiên, khi nói đến Serbia, chúng tôi sẽ ủng hộ Nga,  và như đã biết, chúng tôi đã không tham gia và sẽ không tham gia các biện pháp trừng phạt đơn phương chống Nga" — người đứng đầu Bộ Ngoại giao Serbia cho biết.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẵn sàng xem xét việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga, trong trường hợp Moskva hợp tác với Washington trong một số vấn đề. Theo ông, ông sẵn sàng xem xét vấn đề này, nếu Nga có các bước để hợp tác cùng với Hoa Kỳ về Syria và Ukraine.

Thảo luận