Mỹ điều thêm quân tới Syria

MATXCƠVA (Sputnik) - Lầu Năm Góc đã gửi thêm một đơn vị để hỗ trợ cho số quân của liên minh đang trấn giữ tiền đồn at-Tanf ở miền đông nam Syria. Kênh truyền hình Fox News đưa tin, dẫn các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng.
Sputnik
Tình nguyện viên Pháp: Idlib- cơ hội cuối cùng để phương Tây can thiệp vào tình hình Syria

Hơn một trăm lính thủy quân lục chiến đã được đưa tới đến khu vực này.

Tin đưa rằng, Washington đang tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại khu vực đồn trú trước việc Nga đưa ra những cảnh báo về việc Matxcơva đang chuẩn bị một cuộc tấn công nhằm vào các chiến binh đang ẩn nấp ở vùng này.

"Mỹ không muốn đối đầu với Nga, với chính phủ Syria, hay với bất kỳ nhóm nào khác có khả năng hỗ trợ Syria trong cuộc nội chiến", kênh truyền hình dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ William Urban.

Thảo luận