Tổng thống Phần Lan giải thích tại sao ông không sợ Nga

MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết ông không nhìn thấy mối đe dọa nào từ phía Nga. Người đứng đầu nhà nước nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Frankfurter Allgemeine của Đức.
Sputnik

Ông Niinisto giải thích lý do vì sao Phần Lan không có ý định gia nhập liên minh Bắc Đại Tây Dương sau khi  lưu ý rằng Nga không có lý do gì để tấn công Phần Lan. Ngoài ra, ông bày tỏ nghi ngờ rằng Nga có thể là mối đe dọa đối với các nước Baltic.

Tổng thống Phần Lan chào mừng ông Putin bằng tiếng Nga

"Tôi nghi ngờ rằng Nga sẽ tấn công các quốc gia vùng Baltic, Nga cũng không có lý do gì để tấn công Phần Lan", Tổng thống nói.

Ngoài ra, người đứng đầu nhà nước nhớ lại lời khuyên của mình đối với đồng nghiệp Mỹ Donald Trump trước cuộc họp gặp gỡ hồi tháng Bảy với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Ông phải rất cẩn thận khi gặp ông Putin, ông ấy luôn chuẩn bị kỹ càng. Rất kỹ", ông kết luận.

Thảo luận