Biển Đông

Nhật Bản quyết “nắn gân” Trung Quốc bằng tập trận tàu ngầm ở Trường Sa

Đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ Nhật Bản xác nhận tàu ngầm tập trận ở Biển Đông, Dân Việt dẫn nguồn SCMP.
Sputnik

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), tàu ngầm Nhật Bản mới đây đã tập trận ở Biển Đông. Động thái được cho là sẽ chọc giận Trung Quốc.

Lần đầu tiên tàu ngầm huấn luyện Nhật Bản đến Việt Nam

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 17.9 xác nhận rằng tàu ngầm Kuroshio cùng với tàu sân bay trực thăng Kaga, hai tàu khu trục Inazuma và Suzutsuki, đã tham gia tập trận chống ngầm ở Biển Đông.

Đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ Nhật Bản xác nhận tàu ngầm tập trận ở Biển Đông.

Tàu ngầm Kuroshio rời Nhật Bản hôm 26.8, tập trận chống ngầm vào ngày 12.9 và đến ngày 17.9, tàu cập cảng Cam Ranh của Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản không cho biết cuộc tập trận diễn ra chính xác ở đâu trên Biển Đông.

Nhật "phản đòn" thái độ hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng lên tiếng kêu gọi Tokyo "tôn trọng nỗ lực của khu vực để giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đối thoại".

Zhou Yongsheng, giáo sư Đại học quan hệ quốc tế ở Bắc Kinh nhận định, cuộc tập trận của Nhật Bản phủ bóng đen quan hệ hai nước. Nhưng hai bên sẽ kiềm chế không làm căng thẳng leo thang, bởi hai nước đều có những mối quan ngại riêng.

"Nhật Bản muốn kiềm chế Trung Quốc và cuộc tập trận này được coi là sẽ tạo ra bầu không khí tiêu cực. Nhưng xu hướng chung trong quan hệ Trung-Nhật là cải thiện quan hệ song phương", ông Zhou nói.

Năm ngoái, tàu chiến Nhật Bản cũng tham gia tập trận hải quân ở Biển Đông cùng tàu chiến Mỹ. Động thái này nhằm phô trương lực lượng, cảnh báo Bắc Kinh, theo SCMP.

Thảo luận