Ukraina thủ sẵn "kế hoạch B" nếu khởi động “Dòng chảy phương Bắc -2”

MATXCƠVA (Sputnik) - Yuri Vitrenko, Giám đốc thương mại chính của “Naftogaz” Ukraina tuyên bố Kiev đã sẵn có "kế hoạch B" phòng trường hợp vận hành “Dòng chảy phương Bắc-2”, theo đó tập đoàn Ukraina sẽ đòi Nga bồi thường 12 tỷ USD. Vitrenko nói điều này trên truyền hình “Kênh Năm" của Ukraina.
Sputnik

"Naftogaz" sẽ buộc Gazprom phải bồi thường chênh lệch giá khí đốt
Theo lưu ý của Vitrenko, Ukraina đã đệ đơn kiện Nga ở Tòa án Trọng tài Quốc tế,  đòi bồi thường cho những thiệt hại mà Ukraina phải chịu do khai trương đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc-2" và làm ngưng trệ hệ thống dẫn khí đốt của Ukraina khi kết thúc thời hạn hiệu lực của hợp đồng trung chuyển sau năm 2019.

Tuy nhiên vị đại diện của "Naftogaz" cũng  nhấn mạnh rằng trong trường hợp này, sẽ diễn ra cuộc thảo luận "đơn giản là về bù đắp cho doanh thu thuế quan bị mất", chứ không phải về mức thuế quan quá cảnh khí đốt.

Hồi tháng 7, "Naftogaz" đã khởi kiện chống "Gazprom" ở Tòa Trọng tài Stockholm, nêu yêu cầu chỉnh sửa biểu thuế quá cảnh gas từ tháng 3 năm 2018 mà tập đoàn Ukraina đánh giá là 11,58 tỷ USD.

Thảo luận