Bộ ngoại giao Ấn Độ nói về thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc mua S-400

NEW DELHI (Sputnik) - Ấn Độ duy trì liên lạc với Hoa Kỳ về việc mua các hệ thống tên lửa phòng không chiến đấu S-400 Triumph của Nga, việc thảo luận đã giúp Washington hiểu rõ hơn về lập trường của New Delhi trong vấn đề này. Đại diện chính thức Bộ ngoại giao Ấn Độ Ravish Kumar tuyên bố điều này hôm thứ Năm.
Sputnik

"Đối với S-400, vấn đề này liên quan đến lợi ích quốc gia của chúng tôi. Như các vị đã biết, chúng tôi giữ liên lạc với Wasington về chủ đề này, chúng tôi đã nói về lập trường của chúng tôi với phía Mỹ ở các cấp khác nhau. Các cuộc tham khảo đã khiến cho phía Mỹ hình thành sự hiểu biết rõ ràng hơn về các nhiệm vụ của chúng tôi và và lý do quan ngại" — ông Kumar cho biết tại cuộc họp báo.

Nguồn tin: Ấn Độ không có kế hoạch từ bỏ hợp tác quân sự kỹ thuật với Nga

"Ý tưởng là để duy trì sự tham gia với phía Mỹ về vấn đề này" — nhà ngoại giao cao cấp của Ấn Độ khẳng định.

Vào đầu tháng 10, Nga và Ấn Độ ký kết hợp đồng cung cấp các tổ hợp S-400 cho New Delhi Việc mua 5 trung đoàn tên lửa phòng không mới nhất sẽ tốn 5,43 tỷ USD. Ấn Độ là đối tác nước ngoài thứ ba mua các tổ hợp này, sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó Mỹ bày tỏ lo ngại về kế hoạch của Delhi và không loại trừ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Hệ thống Tên lửa phòng không đa kênh cơ động (ZRS) S-400 "Triumph"

 

Thảo luận