Chuyên gia đánh giá tiềm năng Lầu Năm Góc trong việc chống nguy cơ đe dọa mạng

Moskva (Sputnik) - Khả năng của Lầu năm góc trong việc chống các nguy cơ đe dọa trên mạng đang bị tụt lại phía sau so với tốc độ phát triển của đối thủ, các chuyên gia Trung tâm chẩn đoán chiến lược tấn công mạng của Lầu Năm Góc cho biết.
Sputnik

Theo Bloomberg, tuy Lầu Năm Góc thường giả định cuộc tấn công của các đối thủ tiềm năng để nâng cao hiệu quả của hệ thống và đạt được tiến bộ trong việc này, nhưng các đối thủ thực sự vẫn tìm thấy các lỗ hổng mới nhanh hơn trước. 

Ông Kosachev: Hoa Kỳ đứng đầu trong số các nước gây ra mối đe dọa về tấn công mạng

Các đại diện Trung tâm chẩn đoán cho biết, theo ước tính của họ, "tốc độ cải thiện không vượt quá tiềm năng ngày càng tăng của những đối thủ tiềm năng, vẫn tiếp tục tìm ra lỗ hổng và công nghệ mới để đối phó". 

Trong báo cáo thường niên về đánh giá các mối đe dọa trên mạng, ông Robert Behler — Giám đốc Trung tâm kiểm tra hoạt động của Bộ Quốc phòng cho rằng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo đưa ra "những thay đổi sâu sắc trong không gian mạng" và Mỹ chưa chuẩn bị đầy đủ để chống các mối đe dọa đó. 

Theo Bloomberg, vấn đề đối phó với các mối đe dọa trên mạng có thể được thảo luận hôm thứ Ba trong Ủy ban Lực lượng Vũ trang của Thượng viện, sẽ có sự tham gia của người đứng đầu Cục Thông tin Lầu năm góc Dana Dizzy.

Thảo luận