Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng và ăn trưa cùng lãnh đạo Việt Nam

Theo chương trình vừa được công bố, trong buổi sáng ngày 27/2, Tổng thống Mỹ sẽ đến chào xã giao và hội đàm song phương với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sau đó ông Trump sẽ ăn trưa cùng với các nhà lãnh đạo của Việt Nam, TTXVN, Infonet, Dân Trí cập nhật.
Sputnik

Văn phòng Nhà Trắng cho biết, phải tới cuối buổi chiều ngày 27/2 — tức ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ — Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump mới có cuộc gặp ngắn với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Có thể mong đợi điều gì từ hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim tại Hà Nội?

Sau cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo sẽ có bữa tối thân mật cùng với một số quan chức cấp cao của 2 chính phủ.

Sáng 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhân chuyến thăm tới Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ — Triều Tiên lần hai.

Đúng 11giờ, Đoàn xe chở Tổng thống Donald Trump tiến vào Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Tổng thống Donald Trump tại cửa xe.

Hai Nhà lãnh đạo chụp ảnh chung, sau đó tiến hành hội đàm.

Đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế đã có mặt từ rất sớm, chuẩn bị tác nghiệp, để đưa tin, hình ảnh về sự kiện quan trọng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
   12h cùng ngày, ông Trump hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, được tổ chức trong 2 ngày 27-28/2/2019 tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng thống Mỹ có cuộc gặp gỡ đầu tiên tại hội nghị thượng đỉnh lần này với lãnh đạo Triều Tiên vào chiều 27/2.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều chính thức bắt đầu
Vào lúc 18h30, hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong Un sẽ có cuộc gặp riêng trong khoảng 20 phút, trước khi dùng bữa tối thân mật. Theo kế hoạch bữa tối sẽ kéo dài khoảng 1 giờ rưỡi và kết thúc vào khoảng 20h35'. Tuy nhiên, địa điểm diễn ra cuộc gặp riêng và bữa tối vẫn chưa được công bố. 

Nhà Trắng cho biết tháp tùng Tổng thống Trump trong bữa tiệc tối là Ngoại trưởng Mike Pompeo và quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney. Bên phía nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng sẽ có sự tham dự của hai trợ lý.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có một loạt cuộc gặp chính thức trong ngày 28/2 tại khách sạn Sofitel Legend Metropole.

Thảo luận