Chi tiết về trận đánh của Không quân Ấn Độ và Pakistan phía trên Kashmir

Đài truyền hình Ấn Độ NDTV đã kể chi tiết về trận chiến trên không giữa các máy bay chiến đấu của Ấn Độ và Pakistan, xảy ra vào ngày 27 tháng 2 trên Đường kiểm soát, khi Không quân Pakistan cố gắng tấn công Kashmir.
Sputnik

Theo kênh này, 24 máy bay đã tham gia từ phía Pakistan, bao gồm tám máy bay chiến đấu F-16, bốn Mirage-3 và bốn JF-17 Thunder, cũng như máy bay hộ tống.

Pakistan giải thích lý do tấn công máy bay Ấn Độ

Ấn Độ đã triển khai tám máy bay chiến đấu, bao gồm bốn chiếc Su-30MKI, hai chiếc Mirage 2000 và hai chiếc MiG-21.

Trước đó, Thủ tướng Pakistan Imran Khan nói rằng ngày 1 tháng 3, Pakistan có ý định giao trả Ấn Độ phi công bị giam giữ hôm thứ Sáu, "như một cử chỉ hòa bình".

Ngày 26 tháng 2, Không quân Ấn Độ đã tấn công các trại chiến binh gần biên giới ngăn cách Ấn Độ và Pakistan ở Kashmir đang tranh chấp.

Thảo luận