2 tàu huấn luyện lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

Theo VTCNews, đoàn gồm 380 sĩ quan và thủy thủ, do Đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy trưởng Đơn vị huấn luyện số 1 lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản làm Trưởng đoàn.
Sputnik

Sáng 6/3, 2 tàu huấn luyện JS Setoyuki và JS Shimayuki thuộc lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng.

Thực hư việc Nhật Bản cung cấp thêm tàu tuần tra cho Việt Nam

Đoàn gồm 380 sĩ quan và thủy thủ, do Đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy trưởng Đơn vị huấn luyện số 1 làm Trưởng đoàn. Thời gian chuyến thăm chính thức từ ngày 6 đến 9/3.

Sau lễ đón chính thức tại Cảng Tiên Sa, Đại tá tá Nakagama Yoshiyuki mời đại diện lãnh đạo, các lực lượng vũ trang Việt Nam lên tham quan tàu và mời cơm trưa, mở tiệc chiêu đãi chính thức vào buổi tối trên tàu JS Setoyuki.

Trong 3 ngày lưu lại Đà Nẵng, sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ thăm tàu Hải quân Việt Nam, giao lưu thể thao với Vùng 3 Hải quân, chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, tham quan thành phố.

Sỹ quan, thủy thủ và đại biểu hai nước Việt Nam - Nhật Bản chụp ảnh chung tại lễ đón.

Đặc biệt, tối 8/3, Đội Quân nhạc của lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản sẽ cùng Đội Quân nhạc của Hải quân nhân dân Việt Nam biểu diễn quân nhạc tại Nhà hát Trưng Vương.

Hai tàu huấn luyện là JS SETOYUKI và JS SHIMAYUKI thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

"Tôi kỳ vọng chuyến thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng sẽ góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân nhân dân Việt Nam và cao hơn nữa là góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa hai nước", Đại tá Nakagama Yoshiyuki cho biết.

Việt Nam diễn tập chung với tàu tuần tra của Nhật Bản
Tàu JS Setoyuki (TV-3518) và JS Shimayuki (TV-3513) nguyên là tàu khu trục lớp Hatsuyuki (lớp tàu khu trục thế hệ thứ ba được phát triển bởi công nghiệp quốc phòng Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2), có vai trò chính là chống ngầm.

Theo tiêu chuẩn, tàu dài 130m, rộng 13,6m. Trên tàu trang bị nhiều tên lửa phòng không và chống hạm, săn ngầm. JS Shimayuki được chuyển đổi thành tàu huấn luyện tháng 3/1999 và JS Setoyuki chuyển thành tàu huấn luyện hồi tháng 3/2012.

Tàu huấn luyện JS SHIMAYUKI của Nhật Bản cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Thảo luận