Nga và Syria một lần nữa kêu gọi Mỹ tham gia cuộc gặp về trại tỵ nạn "Er-Rukban"

Người đứng đầu trụ sở điều phối liên ngành của Nga trong vấn đề đưa người tị nạn Syria hồi hương, ông Mikhail Mizintsev, và đồng nghiệp Syria, ông Hussein Makhlyuf, một lần nữa kêu gọi phía Mỹ tham gia đàm phán về tình hình ở trại tị nạn Al-Rukban.
Sputnik

Lưu ý rằng vào ngày 2 tháng 4, đại diện của phía Mỹ đã không đến trạm kiểm soát Jleb để tham gia cuộc họp phối hợp về tình hình trong trại, "đề xuất thảo luận chủ đề Er-Rukban tại địa bàn ở Amman."

Ở Syria dân tị nạn trả cho các chiến binh 300 đô la để ra khỏi trại Er-Rukban

Về vấn đề này, Nga và Syria một lần nữa kêu gọi ban chỉ huy Mỹ ở khu vực Al-Tanf tới ngày dự bị - ngày 9 tháng 4 - "tham gia cuộc họp phối hợp thứ ba để thực hiện các bước chung cụ thể nhằm giải tán trại Er-Rukban".

Trước đó, quân nhân Nga và Syria đã báo cáo về hoàn cảnh của người tị nạn ở Er-Rukban, nằm trong phần lãnh thổ do Mỹ kiểm soát.

Theo khảo sát được thực hiện bởi đại diện của Liên Hợp Quốc và Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Syria, "95% người Syria ở Rukban, tức là khoảng 40 000 người, muốn rời khỏi trại càng sớm càng tốt".

Thảo luận