Một quân nhân ở Hàn Quốc định dùng xe đâm vào cổng văn phòng tổng thống

TOKYO (Sputnik) - Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ một quân nhân định dùng ô tô đâm vào cổng văn phòng Tổng thống Moon Zhe-in.
Sputnik

Theo tin đưa của hãng thông tấn Yonhap có dẫn nguồn là đại diện của cảnh sát quận Jongnogu tại Seoul, vụ việc xảy ra vào cuối ngày thứ Tư. Một sĩ quan của lực lượng vũ trang Hàn Quốc, mang cấp bậc thiếu tá, đã đi xe BMW và đâm vào cổng tòa nhà hành chính của tổng thống Hàn Quốc, ông này sau đó bị các nhân viên an ninh bắt giữ tại chỗ.

Đại sứ Hàn Quốc tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ rất thích phở Việt Nam

“Chúng tôi chưa xác định được động cơ hành vi của anh ta. Chúng tôi có những khó khăn trong việc giao tiếp với anh ấy”, - hãng tin dẫn lời của một trong những điều tra viên.

Được biết, người đàn ông tại thời điểm bị giam giữ không bị ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy. Còn được biết rằng, người quân nhân bị mắc chứng rối loạn tâm thần, tuy nhiên các tình tiết cụ thể hơn chưa được thông báo

Thảo luận