Thụy Điển không đủ tiền để mơ sản xuất “sát thủ diệt Su”

MATXCƠVA (Sputnik) - 14 máy bay Gripen E (JAS 39E), do hãng SAAB chế tạo hóa ra là không được Không lực Thụy Điển yêu cầu, - báo Svenska Dagbladet viết.
Sputnik

Cần lưu ý rằng công ty chế tạo máy bay chỉ tạo ra “vỏ” là thân chiến đấu cơ mà không có “ruột”  điện tử và vũ khí. Ban đầu, Nhà nước vẫn đặt hàng “những cái thân rỗng” nhưng sau đó phải trang bị, và đến đây thì đà phát triển dự án bị chững lại.

Su-57 và F-35 - “kẻ tám lạng người nửa cân”

Theo dữ liệu sơ bộ, chương trình không đủ kinh phí. Những chiếc máy bay đứng không đó khiến cho việc thực hiện càng đắt giá hơn. Các nhà báo ước tính tốn phí nâng cấp lên tới hàng trăm triệu krona Thụy Điển.

Trước đó, Tư lệnh Không quân Thụy Điển Mats Helgesson tuyên bố rằng SAAB đang phát triển máy bay Gripen E, có khả năng  làm “sát thủ diệt máy bay Su” của Nga trong những trận không chiến.

Thảo luận