Chính quyền Sri Lanka tin rằng vụ đánh bom là phản ứng trước vụ khủng bố ở New Zealand

Chính quyền Sri Lanka nói rằng các vụ đánh bom mà những kẻ khủng bố đã tổ chức vào Chủ nhật Phục sinh tại các nhà thờ Thiên chúa giáo, cũng như tại các khách sạn và những nơi khác trong nước, là phản ứng trước vụ tấn công khủng bố gần đây ở New Zealand.
Sputnik

Kênh truyền hình NDTV dẫn nguồn là tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ruvan Viyevardeni cho biết.

Nhân chứng kể về vụ tấn công khủng bố ở New Zealand

“Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các cuộc tấn công trong đất nước đã được thực hiện như lời đáp trả cuộc tấn công nhằm vào người Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand” ,-  ông nói trong bài phát biểu tại quốc hội.

Một loạt vụ nổ đã xảy ra trong các nhà thờ và khách sạn năm sao của Sri Lanka vào ngày 21 tháng 4, đúng ngày lễ Phục sinh của Công giáo.

Vào ngày 15 tháng 3, một cuộc tấn công khủng bố kép đã diễn ra tại các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand. Theo các báo cáo gần đây, ít nhất 50 người đã thiệt mạng vì vụ tấn công.

Thảo luận