Bộ tài chính Hoa Kỳ nghi ngờ Nga thao túng đồng tiền của mình

MATXCƠVA (Sputnik) – Bộ tài chính Hoa Kỳ có thể đưa Nga vào danh sách các quốc gia mà chính quyền Mỹ cho rằng đang thao túng đồng tiền của mình để đạt được lợi thế thương mại, Bloomberg dẫn các nguồn tin quen thuộc với tình hình cho biết.
Sputnik

Bản danh sách mới dự kiến sẽ được công bố vào tháng 5 và sẽ mở rộng từ con số 12 quốc gia lên 20. Ngoài Nga, danh sách có thể còn bao gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Ireland và Malaysia - tất cả các quốc gia này có cán cân thương mại tích cực với Hoa Kỳ.

Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả thuế suất mới của Hoa Kỳ

Đồng thời, Ấn Độ và Hàn Quốc sẽ được đưa ra khỏi danh sách.

Như hãng tin lưu ý, mặc dù danh sách này chủ yếu mang tính biểu tượng, nhưng việc bị đưa vào danh sách có thể gây ra hậu quả tiêu cực về thị trường đối với các quốc gia mà Washington coi rằng đang thao túng đồng tiền của mình.

Trước đó, Hoa Kỳ đã phát triển một hệ thống tiêu chí mới để xác định một quốc gia đang thao túng tiền tệ. Đó là quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ (hơn 20 tỷ đô la mỗi năm), duy trì thặng dư tài khoản vãng lai hơn 3% GDP, đồng thời tham gia can thiệp thường xuyên vào thị trường ngoại hối.

Thảo luận