Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Liên bang Nga không ảnh hưởng đến quan hệ với Việt Nam

MOSKVA (Sputnik) - Lệnh trừng phạt của Mỹ đối với những công ty năng lượng và quân sự của Liên bang Nga không ảnh hưởng đến mối quan hệ của Nga với Việt Nam, Phó Thủ tướng Maxim Akimov nói với phóng viên.
Sputnik

Trả lời câu hỏi về tác động của lệnh trừng phạt từ Mỹ áp đặt lên những công ty năng lượng và quân sự của Nga đối với hợp tác song phương, ông Akimov nói: 

“Không có bất kỳ hành động đơn phương bất hợp pháp nào có thể gây tổn hại trực tiếp đến sự ổn định về phát triển mối quan hệ kinh tế của nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, hay tác động đến từng người dân, công ty, chính phủ, những người vẫn luôn muốn chân thành hợp tác, cùng phát triển. Tất nhiên, lệnh trừng phạt vẫn có thể gây ra một số vấn đề tạm thời”. 

Năm chéo hai nước Nga và Việt Nam chính thức bắt đầu

Tuy nhiên, ông nói rằng có cả kho công cụ cho phép giải quyết những vấn đề này.

"Những vấn đề này chủ yếu liên quan đến lĩnh vực hợp tác thanh quyết toán, cung cấp một số loại sản phẩm nhất định, nhưng chúng tôi có đủ công cụ trong lĩnh vực tài chính, lĩnh vực thanh toán bù trừ, trong việc tái cấu trúc những mối quan hệ nhất định, để chúng tôi có thể dễ dàng tiếp tục hợp tác mà không gặp phải rủi ro, không vi phạm nghĩa vụ của mình và thực hiện chúng một cách hiệu quả", - ông Akimov nhấn mạnh.

Thảo luận