Châu Âu sẽ có mạng Internet quân sự đầu tiên trên thế giới

Hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức và Hà Lan đã ký thỏa thuận về việc tạo ra mạng Internet quân sự đầu tiên trên thế giới, ZDNet cho biết.
Sputnik

Dự án sẽ mang tên Tactical Edge Networking (gọi tắt là TEN). Đây sẽ là nguyên mẫu cho sự kết hợp mạng lưới quân sự của các nước thành viên NATO khác trong tương lai.

Nga đứng đầu bảng xếp hạng các quốc gia có Internet không giới hạn rẻ nhất

Trụ sở của TEN sẽ đặt tại thành phố Koblenz của Đức còn trung tâm thiết kế và tạo mẫu sẽ được đặt ở Amersfoort, Hà Lan. Trong giai đoạn đầu, mối liên kết giữa các chiến dịch và hoạt động quân sự trên mặt đất của quân đội Đức cùng chương trình thông tin liên lạc chiến thuật FOXTROT của Bộ Quốc phòng Hà Lan sẽ được tổ chức với sự trợ giúp của TEN.

Tạo ra mạng lưới quân sự chiến thuật TEN sẽ tiêu tốn của hai quốc gia trên vài triệu euro. Kinh phí sẽ được dùng để mua sắm trang thiết bị mới cho quân đội, tương thích với TEN.

Thảo luận