“Trump dự định đạt tới đột phá trong vấn đề Triều Tiên”

MATXCƠVA (Sputnik) - Cuộc đàm phán của lãnh đạo Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên, các ông Donald Trump và Kim Jong-un cho thấy rằng Tổng thống Mỹ muốn đạt tới kết quả "đột phá" trong vấn đề Triều Tiên, - ông Oleg Morozov, thành viên UB Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga nhận xét.
Sputnik

Các ông Trump và Kim Jong-un đã gặp gỡ hôm Chủ nhật, họ bắt tay nhau qua định tuyến quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên làm hai miền, hai quốc gia, sau đó tiền hành đàm phán. Cuộc gặp diễn ra tại Trạm đàm phán Panmunjom ở khu phi quân sự giữa miền Bắc và miền Nam Triều Tiên. Như Trump tuyên bố, trong cuộc gặp với Kim Jong-un, ông đã đồng ý thành lập các nhóm đặc biệt của các chuyên gia thương lượng.

Trump và Kim Jong-un đồng ý nối lại cuộc đàm phán Mỹ-Bắc Triều Tiên

"Đây là sự kiện quan trọng. Bất kể mọi điều, Trump dự định đạt tới bước đột phá theo hướng vấn đề Triều Tiên", - ông Morozov tuyên bố. Chính dưới điều này, Thượng nghị sĩ nhấn mạnh, chính vì thế mà một cơ chế đàm phán thích ứng đang được xúc tiến chuẩn bị.

Đồng thời, ông Morozov lưu ý, trên con đường này, các bên sẽ vấp phải không ít khó khăn.

“Còn rất nhiều khó khăn phức tạp đang chờ phía trước. Hiện tại mới là những nghi thức có vẻ tích cực hơn mong dẫn tới bước tiến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, - ông Morozov đánh giá.

Thảo luận