Khách du lịch bơi trong hồ độc hại để chụp ảnh và sau đó đến bệnh viện

Khách du lịch bơi trong một hồ nước độc hại để chụp bức ảnh ngoạn mục đưa lên các mạng xã hội và sau đó đã được đưa đến bệnh viện.
Sputnik

Theo tin từ tờ The Sun.

Lữ khách, tên không được tiết lộ, đã nhảy xuống hồ Monte Neme, nằm ở vùng Galicia, Tây Ban Nha. «Tôi xuống nước vì hồ rất đẹp», cô giải thích, mô tả một hồ nước trong xanh. Cô gái cũng nói thêm không có một dấu hiệu nào cấm tắm gần hồ. Sau khi bơi, khách du lịch bị buồn nôn và dị ứng da. Tuy nhiên, theo cô, đó là giá phải trả cho cảnh đẹp. 

Maldives ở Siberia. Hồ nước ngọc lam cạnh nhà máy điện – chấn động Instagram

Ngoài ra, blogger nổi tiếng người Tây Ban Nha Uxia cũng đã phải chịu đựng nước hồ Monte Neme. Tắm xong, cô phải chịu đựng phát ban dị ứng trong hai tuần.

Theo bác sĩ Manuel Ferreiro từ Bệnh viện La Coruna, một thời gian ngắn ngâm trong nước độc hại của hồ gây ra kích ứng da và mắt, và nếu lâu hơn sẽ dẫn đến bệnh dạ dày, nôn mửa và tiêu chảy.

Hiện tại tổ chức môi trường địa phương Salvemos Cabana khẳng định hạn chế khách du lịch tiếp cận đến hồ.

Thảo luận