Lần đầu tiên tàu chiến Việt Nam đến Vladivostok

VLADIVOSTOK (Sputnik) - Lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ song phương Nga-Việt, tàu khu trục Quang Trung của Lực lượng Hải quân Việt Nam đã đến Vladivostok trong chuyến thăm hữu nghị, như tin đưa của bộ phận báo chí Hạm đội Thái Bình Dương.
Sputnik

"Tàu đã tới thủ đô của vùng Primorye từ căn cứ hải quân Cam Ranh và sẽ tham gia cuộc duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga. Lễ nghênh tiếp tàu Hải quân Việt Nam đã được long trọng diễn ra tại bến tàu số 33 thuộc đường bờ  Korabelnaya. Chỉ huy nhóm tàu mặt nước thuộc đội tàu Primor, ông Alexandr Shvars đã chào mừng chỉ huy chuyến đi Nguyễn Văn Ngạn và chỉ huy tàu Quang Trung Hồng Anh”, - trích thông cáo.

Khách được mời nếm bánh mì và muối. Dàn nhạc của trụ sở Hạm đội Thái Bình Dương đã chơi giai điệu quốc ca của hai nước và thượng cờ Việt Nam trên cột cờ.

Tự hào xem tàu Hải quân Việt Nam thao diễn cùng chiến hạm nước ngoài tại Cam Ranh

Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, các lãnh đạo hội hữu nghị Nga-Việt, đại diện cộng đồng người Việt, sinh viên Việt Nam học trường MGU mang tên GI Nevelsky đã đón chào các vị khách trên bờ biển.

Trong khi tàu ở Vladivostok, các thủy thủ của hai nước sẽ tổ chức các cuộc thi thể thao, và khách sẽ được giới thiệu về các địa điểm lịch sử của thành phố.

Dự kiến, ngày 27 tháng 7, tàu khu trục Quang Trung sẽ được bố trí vào vị trí duyệt binh để kỷ niệm Ngày Hải quân Nga. Chuyến thăm của tàu Việt Nam đến Vladivostok sẽ kết thúc vào ngày 29/7.

Tàu hộ vệ tên lửa HQ-016 Quang Trung (lớp tàu Gepard 3.9)

Tàu 016 - Quang Trung là tàu hộ vệ tên lửa thứ tư thuộc lớp Gepard 3.9 được biên chế Lữ đoàn 162 (đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân). Tàu có chiều dài 102,4 m, rộng 14,7 m, mớm nước 5,6 m, lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ (53 km/giờ), phạm vi hoạt động 7.000 km, thời gian hoạt động liên tục trên biển 20 ngày. Đây là loại tàu chiến có khả năng tàng hình, săn tàu ngầm, chống hạm, chống ngầm, chống các loại tàu chiến mặt nước, được trang bị các loại vũ khí tiên tiến nhất của Nga hiện nay. Trong đó, có tổ hợp pháo - tên lửa phòng không đa năng Palma, tổ hợp tên lửa Ural và trực thăng săn ngầm Ka-28. Chiến hạm có khả năng tiến công đa năng ba trong một (trên mặt nước, dưới nước và trên không), đặc biệt là khả năng chống ngầm.

Thảo luận