Thủ tướng Ấn Độ điện đàm với Trump về thương mại song phương và tình hình khu vực

NEW DELHI (Sputnik) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thảo luận qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump một số vấn đề trong chương trình nghị sự song phương và khu vực, theo tuyên bố từ văn phòng nhà lãnh đạo Ấn Độ mà Sputnik nhận được.
Sputnik

"Trong cuộc trò chuyện kéo dài 33 phút, các vấn đề chương trình nghị sự song phương và khu vực đã được thảo luận. Cuộc trò chuyện diễn ra trong bầu không khí thân thiện và ấm áp, đặc trưng cho mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo hai nước", - tuyên bố nêu rõ.

Chuyên gia: Mỹ hiểu rằng Ấn Độ vẫn sẽ hợp tác với Nga

Trong cuộc điện đàm, ông Modi "bày tỏ hy vọng Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ sẽ sắp xếp một cuộc gặp càng sớm càng tốt để thảo luận về triển vọng phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước trên cơ sở hai bên cùng có lợi."

Đề cập đến các vấn đề khu vực, Thủ tướng Ấn Độ lưu ý người đồng cấp Mỹ với thực tế là "những lời lẽ thù địch và kích động hành động bạo lực chống Ấn Độ, xuất phát từ một số nhà lãnh đạo trong khu vực, không phục vụ lợi ích hòa bình”.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một bầu không khí không khủng bố và bạo lực, cũng như xóa bỏ khủng bố xuyên biên giới mà không có bất kỳ ngoại lệ nào.

Thảo luận