Bộ Ngoại giao Iran khuyên Bắc Triều Tiên không nên tin Mỹ

Tehran, (Sputnik) - Trong cuộc họp với phái đoàn quốc hội Bắc Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arakchi khuyên Bình Nhưỡng không nên tin Hoa Kỳ.
Sputnik

"Việc Hoa Kỳ rời khỏi Kế hoạch hành động toàn diện chung cũng như cuộc đàm phán với Triều Tiên, cho thấy không nên tin nước này trong đối thoại", - ông Arakchi nói.

Iran sẵn sàng cho các nước tham gia giao kèo hạt nhân thêm 60 ngày nữa

Ông Aracci lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt là công cụ chính của Hoa Kỳ chống lại các quốc gia độc lập  như Iran và Bắc Triều Tiên. Ông cũng nói thêm rằng các hạn chế không thể làm lung lay ý chí của hai quốc gia.

Trong cuộc họp với phái đoàn của Hội đồng nhân dân tối cao Bắc Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran cũng tuyên bố sẵn sàng phát triển quan hệ chính trị giữa hai nước và cũng lưu ý rằng Iran muốn chuẩn bị chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif tới Bình Nhưỡng.

Thảo luận