Bắc Triều Tiên thấy «tiêu tan hy vọng đối thoại với Mỹ»

TOKYO (Sputnik) - Nối lại đối thoại giữa CHDCND Triều Tiên và Hoa Kỳ là việc quá phức tạp, hy vọng về chuyện này đang tiêu tan, - đó là tuyên bố do Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Tsoi Song-hee đưa ra hôm thứ Bảy.
Sputnik

Tuyên bố này là phản ứng đáp trả phát ngôn của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về «hành động côn đồ» của Bắc Triều Tiên.

Hoa Kỳ tán thành bang giao với Bắc Triều Tiên nhưng không bỏ trừng phạt

«Tuyên bố của ông Pompeo khiến việc thảo luận về kế hoạch Mỹ-Triều Tiên càng trở nên phức tạp hơn và củng cố thêm cảm giác tiêu cực của nhân dân Triều Tiên về người Mỹ. Hy vọng của chúng tôi về cuộc đối thoại với Hoa Kỳ đang dần tiêu tan, và tất cả những điều này thúc đẩy chúng tôi xem xét lại những cam kết trước đây», - ông Thứ trưởng tuyên bố.

Năm 2018, cuộc gặp đầu tiên của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đã diễn ra tại Singapore. Tuy nhiên, sau đó đối thoại bắt đầu chững lại - tại cuộc hội đàm ở Hà Nội hồi tháng 2 năm nay không đạt được thỏa thuận nào.

Cuộc gặp thứ ba của Donald Trump và Kim Jong-un diễn ra trong thời gian chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Hàn Quốc, Trump đã đến khu phi quân sự giữa miền Bắc và miền Nam Triều Tiên vào cuối tháng 6 năm nay. Các bên đồng ý nối lại đối thoại, nhưng sau đó vẫn chưa hề có cuộc gặp nào thêm nữa.

Thảo luận