Trực thăng chiến đấu Mi-24 được nâng cấp lên cấp độ "kỹ thuật số"

MOSKVA (Sputnik) - Trực thăng chiến đấu Mi-24 đã được nâng cấp lên cấp độ Mi-24P-1M và đã thực sự đạt đến cấp độ “kỹ thuật số”, nó sẽ sớm được đưa về đơn vị không quân để thử nghiệm, ông Vladimir Mikheev, phát ngôn viên của Radio-cum-Electronic Technologies (KRET) cho biết.
Sputnik

Những chiếc trực thăng Mi-24 đầu tiên bắt đầu được đưa vào sử dụng tại Liên Xô vào năm 1976.

Mi-24 thực hiện thao tác cất cánh bằng mũi (Video)

"Bộ Quốc phòng Nga đã xác định nhiệm vụ kỹ thuật cho chúng tôi và với nhiệm vụ kỹ thuật này, chúng tôi đã chế tạo bản sao đầu tiên của Mi-24P-1M. Chúng tôi lấy nó từ đơn vị quân đội không quân và trả lại nó trong phiên bản hiện đại hóa", - ông Mikheev nói.

Theo ông, sau khi hiện đại hóa, trực thăng Mi-24P-1M đã thực sự đạt cấp độ "kỹ thuật số" - 90% thiết bị điện tử trên máy bay đã được thay thế.

"Mọi thứ đã được thay thế: từ hệ thống bay và điều hướng, hệ thống liên lạc và điều khiển đến hệ thống điều khiển vũ khí. Đây thật sự là hệ thống phòng không trên không mới, được tự động hóa từ khâu cất cánh đến hạ cánh, tự động tìm kiếm và xác định mục tiêu", - ông Mikheev cho biết.

Trực thăng chiến đấu Mi-24 được nâng cấp lên cấp độ "kỹ thuật số"
Thảo luận