Sau một ngày, số người chết vì bão ở Nhật Bản đã tăng gần mười lần

Sau một ngày, số người chết vì bão Hagibis, tấn công Nhật Bản ngày 12 tháng 10, tăng 9 lần, theo tin của hãng Kyodo.
Sputnik

Theo báo cáo mới nhất, 33 người chết do cơn bão nhiệt đới, hơn 120 công dân bị thương. Ngoài ra, từ 13-22 người được báo cáo mất tích.

Truyền thông: Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản quyết định đóng cửa hai sân bay ở Tokyo do bão

Tối ngày 12 tháng 10 theo giờ địa phương, một trận động đất đã xảy ra trong một cơn bão ở Nhật Bản. Tại quận Chiba đã ghi nhận hoạt động địa chấn cấp bốn, tại Tokyo – cấp ba. Không có nguy cơ đe dọa sóng thần.

Áp lực ở tâm bão là 945 héctôpascal, năng lượng gió ở trung tâm lên tới 45 mét/ giây, với gió giật lên tới 65mét/giây. Chính quyền tuyên bố mức độ đe dọa tối đa, nhưng hiện tại đã bị hủy bỏ ở tất cả các vùng trong cả nước. Đồng thời, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục.

Thảo luận