Ông Erdogan: Lực lượng người Kurd đã thả 750 tên khủng bố IS* từ các nhà tù

ANKARA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố, Lực lượng phòng vệ người Kurd (YPG) đã phóng thích 750 tên khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS* khỏi các nhà tù.
Sputnik
“Lực lượng phòng vệ người Kurd (YPG) đã thả 750 tên khủng bố IS*. Hiện mới chỉ bắt được 195 tên trong số này", - ông Erdogan phát biểu trước báo giới ở Istanbul. Kênh truyền hình NTV dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
Ông Erdogan tiết lộ chi tiết thỏa thuận với Hoa Kỳ về Syria

Tổng thống Erdogan và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence hôm thứ Năm đã đồng ý đình chỉ 120 giờ hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria để truy quét lực lượng tự vệ người Kurd Syria khỏi biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Pence cho biết thỏa thuận dự định đẩy lực lượng người Kurd khỏi khu vực an ninh 30 km ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria và Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này. Phó Tổng thống Pence lưu ý rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ không quay trở lại khu vực này.

Thảo luận