Mỹ phá hủy căn cứ không quân của mình ở al-Hasak

Aleppo, (Sputnik) - Lực lượng Mỹ phá hủy căn cứ không quân của mình ở tỉnh Al-Hasaka ở phía đông bắc Syria sau khi rút quân đội khỏi đó, theo Cơ quan Thông tấn Ả Rập Syria SANA.
Sputnik

Theo ông, Mỹ đã ném bom vào căn cứ Kleib, nơi đã có đường băng cho máy bay vận tải quân sự. Căn cứ đã được triển khai tại Tel Baidar gần thành phố Tel Tamar, nơi có những trận chiến giữa nhóm quân người Kurd và lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Mỹ cũng đang chuẩn bị rời khỏi căn cứ gần đập As-Sabee, cũng nằm ở tỉnh Hasakah.

Đoàn xe tải Mỹ đã vào lãnh thổ Syria để sơ tán các căn cứ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần lên tiếng về ý định rút quân khỏi Syria. Quyết định cuối cùng được đưa ra sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch tại các khu vực phía đông bắc Syria chống lại lực lượng người Kurd, đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS*.

Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tiến hành một chiến dịch chống lại IS * ở Syria và Iraq, và tại Syria, họ đã hành động mà không có sự thỏa thuận của chính quyền chính thức của đất nước.

* Một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Thảo luận