Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán

Washington, (Sputnik) - Đại sứ Hoa Kỳ tại Hội nghị Giải trừ quân bị, Robert Wood trong bài phát biểu tại Ủy ban đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang kêu gọi Bắc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán.
Sputnik
"Tổng thống Trump đã cho thấy triển vọng của một tương lai tươi sáng cho Bắc Triều Tiên nếu họ đưa ra quyết định chiến lược về phi hạt nhân hóa. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi Bắc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán", - ông Wood nói.

Bắc Triều Tiên ngừng đàm phán với Hoa Kỳ
Trước đó, phái đoàn CHDCND Triều Tiên do ông Kim Myong-gil dẫn đầu và phái đoàn Hoa Kỳ do Đặc phái viên Stephen Bigan chuyên trách về Bắc Triều Tiên dẫn đầu đã có cuộc hội đàm làm việc chính thức tại Stockholm hôm thứ Bảy, đó là lần đầu tiên kể từ hội nghị thượng đỉnh tháng Hai ở Hà Nội. Tuy nhiên, không chờ đến lúc kết thúc đàm phán, các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đã bỏ ra ngoài, rời địa điểm cuộc gặp.

Sau đó, ông Kim Myong-gil tuyên bố về sự đổ vỡ trong cuộc gặp làm việc với phía Hoa Kỳ. Theo lời ông, «người Mỹ đến họp mà tay trắng không hề có sự chuẩn bị nào» và không thèm tính đến yêu cầu của CHDCND Triều Tiên, chính kiểu làm việc như vậy «đã đẩy lui mọi cố gắng đàm phán».

Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán

Ông Kim Myong-gil cũng tuyên bố rằng chuyện Bình Nhưỡng có tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nữa hay không là tuỳ thuộc vào chính Washington.

Lập trường của Hoa Kỳ

Washington không đồng ý với tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng các cuộc đàm phán ở Stockholm đã đổ vỡ.

«Bình luận do phái đoàn Bắc Triều Tiên đưa ra trước đó không phản ánh đúng nội dung hoặc tinh thần cuộc thảo luận hôm nay, kéo dài suốt 8 tiếng rưỡi. Phái đoàn Hoa Kỳ đã đưa ra những ý tưởng sáng tạo và tiến hành thảo luận tốt với các đồng nghiệp từ Bắc Triều Tiên», - phía Mỹ tuyên bố.
Thảo luận