Các nhà khoa học nêu nguy cơ mới của bệnh nghiện nicotine

Moskva (Sputnik) - Hút thuốc gây hậu quả bệnh tâm thần phân liệt và trầm cảm, gần như tăng gấp đôi nguy cơ phát triển các rối loạn tâm thần này.
Sputnik

Kết luận như vậy đã đạt được bởi các nhà di truyền học người Anh. Nghiên cứu của họ được công bố trên tạp chí Psychological Medicine.

Hút thuốc gây bất thường về tâm lý

Các nhà khoa học đã phân tích DNA của hơn nửa triệu người ở Anh. Hóa ra, những người bị tâm thần phân liệt và trầm cảm hút thuốc thường xuyên hơn so với những người tham gia thí nghiệm khoa học khác.

Cách thức mới vượt qua cơn nghiện nicotine

Ngoài ra, người Anh mắc chứng nghiện nicotine có nguy cơ bị tâm thần phân liệt cao gấp đôi và gần gấp đôi khả năng trở thành trầm cảm mãn tính so với người không hút thuốc.

Các nhà di truyền học đưa ra lý thuyết rằng nicotine phá vỡ chức năng của serotonin và dopamine, hai trong số các phân tử tín hiệu quan trọng nhất trong não. Chính các phân tử này có liên quan đến sự phát triển của tâm thần phân liệt và trầm cảm.

Thảo luận