Nghị viện châu Âu nghi ngờ về khả năng ngăn chặn Dòng chảy phương Bắc – 2

Moskva, (Sputnik) - Yêu cầu ngăn chặn xây dựng Dòng chảy phương Bắc – 2 là không thể thực hiện được và có động cơ chính trị, nghị sĩ Estonia Jan Toom nói.
Sputnik

Trước đó, Thủ tướng Ukraina Alexey Goncharuk đề xuất người đứng đầu Bộ Ngoại giao Estonia Urmas Reinsal cùng nhau phản đối việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt.

Bà Toome cho rằng những cuộc nói chuyện như vậy của các chính trị gia sẽ không thực hiện được trên thực tế..

Tổng thống Vladimir Putin hoan nghênh quyết định của Đan Mạch đối với Dòng chảy Phương Bắc- 2

“Phản đối Dòng chảy phương Bắc – 2 khá là kỳ lạ. Đan Mạch đã đồng ý về điều đó. Chiến đấu với ai? Điều này không rõ ràng. Những yêu cầu của phía Ukraina có động cơ chính trị. Trên thực tế, tôi không biết có thể được ngăn chặn đường ống dẫn khí bằng cách nào”, - bà nói với kênh 360.

Đại biểu Nghị viện châu Âu nhắc lại rằng Estonia đã phản đối Dòng chảy phương Bắc – 2 từ lâu. Đồng thời, lãnh đạo đất nước sẽ không thể dễ dàng phối hợp các quan điểm cực của Đức và Estonia.

Nghị viện châu Âu nghi ngờ về khả năng ngăn chặn Dòng chảy phương Bắc – 2

Công trình xây dựng "Dòng chảy Phương Bắc- 2"

Chính trị gia Mỹ mong Washington sẽ ngăn được Moskva hoàn tất Dòng chảy Phương Bắc- 2
Một số quốc gia phản đối "Dòng chảy Phương Bắc- 2", trong đó có hai nước: trước hết là Ukraina vì lo ngại mất doanh thu từ việc trung chuyển khí đốt của Nga, và Hoa Kỳ, quốc gia đang thúc đẩy các kế hoạch đầy tham vọng để xuất khẩu khí hóa lỏng LNG sang châu Âu.

Ngoài ra, Latvia, Litva và Ba Lan cùng tuyên bố rằng họ không chấp thuận dự án - lãnh đạo của họ cho rằng "Dòng chảy Phương Bắc- 2" mang tính chính trị.

Nga đã nhiều lần kêu gọi không coi đường ống dẫn khí là một công cụ gây ảnh hưởng. Theo lời Tổng thống Vladimir Putin, Moskva coi đây là một dự án kinh tế đơn thuần.

Thảo luận