Ông Erdogan hé lộ đã giải quyết vấn đề liên quan đến việc mua S-400 của Nga

Washington, (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Anakara mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga và các máy bay chiến đấu F-35 mới nhất của Mỹ, những vấn đề này "nên được giải quyết thông qua đối thoại".
Sputnik

Ông Erdogan đã đến thăm chính thức Hoa Kỳ.

Mỹ lại đe dọa áp dụng lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì mua S-400

"Hôm nay chúng tôi đã thảo luận về S-400 và F-35. Tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến hệ thống S-400 và chương trình F-35thông qua cuộc đối thoại ", - ông Erdogan nói trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Erdogan nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẵn sàng đàm phán về việc mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

"Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng về Patriot và hôm nay tôi đã nói với Tổng thống (Hoa Kỳ Donald Trump) rằng nếu chúng tôi được đáp ứng các điều kiện như mong muốn, chúng tôi có thể mua chúng", - nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Cung cấp S-400

Ông Erdogan gọi những lời của ông Macron về hôn mê NATO là không thể chấp nhận được
Việc chuyển giao các hệ thống phòng không mới nhất, gây ra cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ, đã bắt đầu vào giữa tháng Bảy. Vào giữa tháng 9, giai đoạn giao hàng thứ hai của S-400 đã hoàn thành. Theo lời ông Erdogan, các hệ thống phòng không của Nga sẽ hoạt động đầy đủ vào tháng 4 năm 2020.

Washington yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ chối thỏa thuận vói Nga và đổi lại mua các hệ thống Patriot của Mỹ, trong khi đe dọa sẽ trì hoãn hoặc thậm chí hủy việc bán máy bay chiến đấu F-35 mới nhất cho nước này, cũng như áp dụng các biện pháp trừng phạt theo CAATSA (Luật "Về chống lại kẻ thù của Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt"). Ankara từ chối nhượng bộ.

Ông Erdogan hé lộ đã giải quyết vấn đề liên quan đến việc mua S-400 của Nga
Thảo luận