Mỹ đưa ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ vì mua hệ thống phòng thủ tân tiến S-400 của Nga

WASHINGTON (Sputnik) - Hoa Kỳ đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ phải phá hủy, trả lại hoặc loại bỏ các hệ thống phòng không S-400 của Nga, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Tuyên bố được bởi Bộ ngoại giao nước này công bố rộng rãi.
Sputnik
"Các lô hàng S-400 là không thể chấp nhận được, chúng có nguy cơ bị xử phạt. Tuy nhiên thời gian áp dụng các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ theo luật CAATSA, chưa được công bố. Có thể sẽ có thông tin về thời gian, địa điểm, tầm cỡ và mức độ của lệnh trừng phạt", - quan chức nói trong một cuộc họp ngắn.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố với Mỹ là sẽ không từ bỏ S-400

Tự do hành động

Ông lưu ý rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự do hành động để quay trở lại bàn đàm phán, điều kiện duy nhất cho việc này là từ chối của "Triumph". Đồng thời, chúng tôi đã không ngăn chặn cơ hội mua pin Patriot từ Nga để đáp ứng nhu cầu phòng không của họ, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết thêm.

Ông không nói rõ các cuộc đàm phán về vấn đề này đang tiến triển như thế nào. Donald Trump, trong chuyến thăm Washington gần đây của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cho biết ông hy vọng sẽ "giải quyết" việc nước này mua S-400. 

Mỹ đưa ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ vì mua hệ thống phòng thủ tân tiến S-400 của Nga
Thảo luận