Vào cuối tháng 9 vừa qua thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng tổng thống Putin đã gửi cho nguyên thủ “các nước chủ yếu ở châu Âu và châu Á” một thông điệp liên quan đến tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Trong NATO xác nhận đã nhận được bức thư, tuy nhiên không cho rằng đề nghị này là đáng tin cậy.
Theo tin báo Đức, ngày 23 tháng 10 tổng thống Macron đã trả lời thư và tuyên bố rằng đề nghị của ông Putin cần dược nghiên cứu kỹ lưỡng và thảo luận trong các thể thức song phương hoặc đa phương.
Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Economist rằng “NATO đã hoàn toàn mất đi sự phối hợp trong liên minh, có thể mô tả là đã “chết não”.
Vào ngày 2 tháng 8, Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn đã chấm dứt hiệu lực. Người khởi xướng là Hoa Kỳ, nước này cáo buộc Nga không tuân thủ thỏa thuận và vào mùa đông đã tuyên bố đơn phương rút khỏi hiệp ước. Tại Moskva đã bác bỏ mọi cáo buộc và nêu ra kháng nghị phản hồi về việc người Mỹ không thực hiện hiệp ước này. Các chuyên gia lo ngại xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang mới.