Lời khuyên của bác sĩ ung thư: bắt đầu từ độ tuổi nào cần đi kiểm tra khối u ác tính

Trưởng khoa điều trị phẫu thuật ung thư của MONIKI, ông Alexander Allahverdyan cho biết về quy tắc để dựa vào đó có thể dự đoán được độ tuổi khi nào thì ung thư xuất hiện.
Sputnik

Bản chất di truyền của ung thư

Bác sĩ nhắc rằng ung thư có yếu tố di truyền và theo ông, chúng ta phải đi kiểm tra trước 10 năm so với độ tuổi khi người thân của chúng ta bị ung thư

Các nhà khoa học cho biết về những sản phẩm có đặc tính chống ung thư

“Ví dụ, nếu bố hay mẹ bạn chết vì ung thư ở tuổi 56, thì bạn cần bắt đầu theo dõi chặt chẽ hơn về sức khỏe của mình từ tuổi 46”, - chuyên gia giải thích.

Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là đi khám kịp thời và có lối sống lành mạnh

Ông Allahverdyan lưu ý rằng cách tốt nhất để giảm nguy cơ ung thư là duy trì lối sống lành mạnh.

“Khoa học đã chứng minh rằng, ví dụ, những người hút thuốc có khả năng bị ung thư phổi và thực quản cao hơn”, - bác sĩ cho biết.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyên chúng ta cần đi kiểm tra phổi thường xuyên, tức mỗi năm một lần, cũng như làm xét nghiệm máu. Ông Allahverdyan khuyên phụ nữ nên đi khám phụ khoa sáu tháng một lần, cũng như kiểm tra tuyến vú hàng tuần để kịp thời phát hiện các khối u ở ngực.

Thảo luận