Cơ sở đạo đức quá ngắn ngủi
Tháng 11 năm ngoái, nhà khoa học Trung Quốc He Jianqui đã gây sốc cho cộng đồng thế giới khi tuyên bố về những đứa trẻ được sinh ra với DNA đã được sửa đổi để cơ thể chúng có khả năng kháng nhiễm HIV. Ông đã bị cả các nhà khoa học và chính quyền chỉ trích nghiêm trọng. Nhóm điều tra báo cáo rằng He Jianqui đã thực hiện công việc này bằng nguồn tiền riêng của mình, và các thí nghiệm của ông ta đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp của Trung Quốc.
MIT Technology Review đã thảo luận về bản thảo với các chuyên gia. Cụ thể, họ kết luận rằng những tuyên bố chính của He Jianqui và nhóm của ông không được xác định bằng dữ liệu, trong khi cha mẹ của những đứa trẻ có thể bị gây áp lực. Ngoài ra, mối quan ngại của các chuyên gia ở đây là đột biến không mong muốn có thể xảy ra do chỉnh sửa gen.
Theo các chuyên gia, dữ liệu từ nghiên cứu của He Jianqui chỉ ra rằng các tế bào khác nhau của phôi đã được chỉnh sửa theo các cách khác nhau, thậm chí một số tế bào phôi có thể vẫn chưa được chỉnh sửa. Điều này có nghĩa là chỉ một số tế bào có thể có gen được chỉnh sửa kháng HIV.
Cần lưu ý rằng, luận chứng đạo đức của công trình nghiên cứu quá ngắn ngủi, và kế hoạch nghiên cứu chỉ được đăng ký sau khi cặp song sinh đã ra đời.