Triều Tiên: việc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ là không cần thiết

Triều Tiên không cần tiếp tục đàm phán với Hoa Kỳ về phi hạt nhân hóa. Đây là tuyên bố của đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song.
Sputnik

Phi hạt nhân hóa sẽ không tiếp tục được thảo luận

Bắc Triều Tiên sẽ có "món quà Giáng sinh khó chịu" nếu Washington không tiếp tục đàm phán

Theo nhà ngoại giao, phi hạt nhân hóa không còn nằm trong chương trình đàm phán với phía Mỹ. Ông gọi việc thảo luận về vấn đề này với Mỹ là “mánh khóe tiết kiệm thời gian”, là điều cần thiết để giải quyết chương trình nghị sự trong nước, liên quan đến cuộc tái tranh cử của nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump vào năm 2020.

Vào ngày 29 tháng 11 năm 2019, Triều Tiên đã thử nghiệm bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn. Có tin cho biết, một số sân phóng mới đã được xây dựng trong nước để phóng tên lửa.

Hoa Kỳ và Triều Tiên đã đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên kể từ năm 2018. Donald Trump cho biết ông sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt nếu đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tuyên bố đã thất bại trong cuộc đàm phán mới nhất vào đầu tháng 10 năm 2019. Washington đã bác bỏ tuyên bố này.

Thảo luận