WADA đã cấm Nga tham gia vào các giải đấu lớn trên thế giới

Người đứng đầu Cơ quan chống doping Nga (RUSADA), ông Yuri Ganus xác nhận với Sputnik rằng Ủy ban điều hành của Cơ quan chống doping thế giới (WADA) nhất trí chấp nhận các khuyến nghị từ Ủy ban độc lập của WADA về tuân thủ (CRC) liên quan tới Nga.
Sputnik

Khuyến nghị của WADA

Vào ngày 25 tháng 11, CRC WADA đã khuyến nghị cấm Nga tổ chức các cuộc thi quốc tế trong vòng bốn năm, chỉ các vận động viên "sạch" của Nga ở tình trạng trung lập được phép tham gia các cuộc thi quốc tế lớn và không cho phép đội tuyển Nga tham gia các giải đấu lớn dưới lá cờ của mình trong vòng bốn năm. 

Ngoại trưởng Lavrov bình luận khuyến nghị của WADA về việc loại bỏ Nga

Cấm các thành viên của Ủy ban Olympic Nga tham dự các cuộc thi thể thao

Ngoài ra còn có đề xuất cấm ban lãnh đạo cấp cao của Ủy ban Olympic Nga (ROC), bao gồm tất cả các thành viên ủy ban điều hành của tổ chức tới dự và tham gia các giải đấu lớn trong vòng bốn năm.

Hôm thứ Hai, tại Lausanne đã diễn ra cuộc họp của Ủy ban điều hành WADA, trong đó thảo luận về các khuyến nghị của Ủy ban độc lập của WADA về tuân thủ.

RUSADA được công nhận là không tuân thủ Bộ luật về chống doping.

Thảo luận