Sự tin cậy giữa Nga và Trung Quốc là “không gì phá vỡ nổi”

BẮC KINH (Sputnik) - Sự tin cậy lẫn nhau giữa Nga và Trung Quốc là không thể phá vỡ, và quan hệ hai nước “vững chắc như đá tảng”, Bộ trưởng Ngoại giao CHND Trung Hoa Vương Nghị nói trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Sputnik

Cuộc nói chuyện điện thoại diễn ra ngày 18 tháng 12.

Bộ Ngoại giao Nga trước đó thông báo rằng Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga Sergey Lavrov đã thảo luận với người đứng đầu BNG CHND Trung Hoa Vương Nghị về các vấn đề song phương và quốc tế, trong đó có sự phối hợp hành động của Nga và Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an LHQ.

Quốc hội Pháp lo lắng khi thấy Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau
“Sự tin cậy lẫn nhau giữa Nga và Trung Quốc không gì phá vỡ nổi, còn quan hệ giữa hai nước vững chắc như đá tảng. Trong năm tới sẽ có nhiều hoạt động song phương quan trọng, bộ ngoại giao hai nước cần hợp tác chặt chẽ để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc của nguyên thủ hai nước”, trang tin chính thức của BNG Trung Quốc dẫn phát biểu của bộ trưởng Vương Nghị.

Ông lưu ý rằng LHQ là diễn đàn quan trọng nhất đối với quan hệ hợp tác chiến lược Nga - Trung và bảo vệ công lý quốc tế.

“Phía Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ với Nga, hỗ trợ lẫn nhau, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định quốc tế”, ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Theo tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, về phần mình bộ trưởng Lavrov đánh giá cao tiến bộ đạt được trong quan hệ Nga-Trung, bày tỏ sẵn sàng và tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ ở cấp cao, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương khác. Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng "không một lực lượng nào có thể làm suy yếu sự tin cậy mang tính chiến lược giữa Nga và Trung Quốc".

Thảo luận