Khalifa Haftar tới Moskva để đàm phán với lãnh đạo GNA

MOSKVA (Spuitnik) - Người đứng đầu Quân đội Quốc gia Libya (LNA) nguyên soái Khalifa Haftar đã tới Moskva để đàm phán với Thủ tướng Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) Fayez Sarraj. Sputnik thông báo căn cứ vào nguồn tin nhận được.
Sputnik
Ông Putin thảo luận với Thái tử Abu Dhabi về tình hình Libya

Theo nguồn tin trên, có thể ngay chính tại Moskva ngày 13 tháng 1 các bên sẽ thảo luận chi tiết toàn bộ vấn đề xung đột tại Libya.

Xin nhắc lại rằng ở Libya xảy ra nội chiến. Quân đội LNA đang chiếm giữ thành phố Tripoli, chính phủ GNA đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ về quân sự, còn tướng Khalifa Haftar công bố lệnh tổng động viên ở Libya, kêu gọi toàn dân chiến đấu chống ngoại xâm. Trong tình hình đó vào nửa đêm ngày 12 tháng 1 các bên xung đột đã thông báo ngừng bắn.

Thảo luận